Kết quả tìm kiếm cho "tỉnh Kampot"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 45
Từ ngày 6 đến 10/10, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang tiến hành ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026) với Ban Chuyên trách 6 tỉnh: Koh Kong, Kampong Speu, Preah Sihanouk, Takeo, Kampot, Kep (Vương quốc Campuchia).
Sáng 10/10, tại Văn phòng Tòa thị chính tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kampot tổ chức lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026); đồng thời trao kinh phí của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Kampot.
Sáng 10/10, tại hội trường Tòa thị chính tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ và ngài Khiev Rithiphorn - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot đồng chủ trì Hội nghị trao đổi, thống nhất và thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kampot.
Trên những nẻo đường biên giới, biển, đảo An Giang, bước chân người lính chưa bao giờ ngơi nghỉ. Dưới cái nắng gắt hay trong màn đêm tĩnh mịch, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kề vai tuần tra, giữ bình yên phên dậu Tổ quốc đã trở nên thân thuộc với người dân.
Ngày 19/9, tại UBND phường Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot - Ngài Khiev Rithiphorn; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal - Ngài Hak Sokmakara; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo - Ngài Ly Sa Vêt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đến dự.
Ngày 17/9, đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đến kiểm tra công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Sáng sớm ở vùng biên Giang Thành, âm thanh từ hệ thống loa phát thanh của Đồn Biên phòng Phú Mỹ vang vọng khắp các nẻo đường, vào từng mái nhà. Đó là tiếng loa thông báo thông tin thường nhật, là “nhịp cầu” nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào nơi biên cương.
Với lợi thế đường biên giới dài, có nhiều cửa khẩu, An Giang đang tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối và triển khai nhiều giải pháp tăng cường hợp tác, thúc đẩy kinh tế biên mậu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV, mùa khô 2024 - 2025.
Trở về đời thường với đôi mắt mù lòa, chỉ còn một chân, thương binh Trần Công Quẩn, ngụ khu phố B, xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) suy giảm khả năng lao động 100%. Nhưng ông không đầu hàng số phận. Dù thế giới chỉ còn màu đen, ông vẫn lạc quan, học cách tự chăm sóc bản thân, từ giặt quần áo, lau nhà, pha cà phê, hát vọng cổ mượt mà cho đến gầy dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.
Hám lợi, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Hành vi này là vi phạm pháp luật và gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.
Chiều 18/7, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.